Theo các nhà bình luận chính trị thì điểm yếu của Groisman là còn thiếu kinh nghiệm và ông leo lên bậc thang danh vọng, đỉnh Olimpia chính trị quá nhanh. Nếu ông không bắt kịp, điều đó sẽ đánh mạnh vào Tổng thống Poroshenko, người ủng hộ ông.
Groisman bắt đầu cuộc sống lao động khá sớm, năm 14 tuổi ông đã làm thợ hàn trong xưởng của cha. Năm 16 tuổi đã làm giám đốc công ty kinh doanh của cha ông.
Theo tiểu sử chính thức, từ 1994 - 2005 ông là lãnh đạo công ty kinh doanh. Theo tin từ tạp chí " quyền lực của đồng tiền" thì năm 1990 ông đã cùng bạn bè nhập khẩu thực phẩm và hoá chất dùng cho sinh hoạt từ châu Âu để bán tại các chợ địa phương và các cửa hàng . Sau đấy ông lập ra công ty nông nghiệp chuyên gieo trồng lúa mỳ, sản xuất thịt và sữa. Ngoài ra ông còn lập ra công ty cho thuê bất động sản.
Năm 2003 ông nhận bằng luật trong Viện điều hành nhân lực. Năm 2010 ông nhận bằng thứ 2 của Viện quốc gia cũng về điều hành, quản lý ở mức vùng. Ở thời điểm này ông đã có kinh nghiệm 4 năm lãnh đạo của một vị Thị trưởng trẻ tuổi nhất của Ukraine ( ông được bầu làm thị trưởng khi mới 28 tuổi).
Năm 2002 ông trúng cử và trở thành đại biểu Hội đồng thành phố Vinhisa khi mới 24 tuổi.
Sau Cách mạng Cam, năm 2005 ông tham gia vào Đảng " Ukraine của chúng ta" sau đó ông trở thành Thư ký hội đồng thành phố Vinhisa. Từ thời điểm này ông chấm dứt các hoạt động trong các cấu trúc kinh doanh. Ông trở thành người thân tín của Poroshenko.
Tháng 3/2006 được sự ủng hộ của đảng " Ukraine của chúng ta" Groisman trở thành Thị trưởng Vinhisa khi mới 28 tuổi.
Sau đó 4 năm, trong cuộc tái bầu cử thị trưởng tiếp theo ông được ủng hộ với số phiếu kỷ lục gần 78%, cũng là do ông có thành tích nổi bật trong công việc.
Một trong những thành tích quan trọng của ông khi là Thị trưởng Vinhisa là đưa vào hoạt động hệ thống chiếu sáng thành phố, đại tu sửa chữa đường , giảm số lượng các chợ " cóc", cải cách hệ thống giao thông thành phố.
Tại Vinhisa ông cho thành lập " Văn phòng minh bạch" đầu tiên, chuyên cung cấp các dịch vụ hành chính cho dân, thành lập đường dây điện thoại phản ứng nhanh, dịch vụ hệ thống liên lạc điện thoại để chính quyền thành phố kiểm soát hoạt động của các công ty dịch vụ nhà ở.
Năm 2013, Vinhisa được công nhận là thành phố có điều kiện sống tốt nhất của Ukraine theo tạp chí " Focus".
Năm 2014 Groisman được bổ nhiệm chức Phó thủ tướng , Bộ trưởng phát triển vùng và xây dựng các hạ tầng cơ sở của Ukraine, do Yashenhuk đề nghị.
Tháng 8/2014 khi Yashenhuk từ chức để biểu thị sự chống lại của quốc hội không ủng hộ chính phủ về ngân sách, Groisman tạm giữ quyền thủ tướng.
Mùa thu 2014 Groisman trúng cử đại biểu quốc hội, đứng thứ 4 trong danh sách của đảng Blok Poroshenko.
Ngày 27/11/2014 Groisman được bầu làm Chủ tịch quốc hội Ukraine.
Khó đánh giá công việc của Groisman khi ông trên cương vị phó thủ tướng , vì ông giữ chức này không lâu, nhưng trong thời gian này ông đã kịp đưa vào thực hiện phân cấp chính quyền về ngân sách.
Trên cương vị Chủ tịch quốc hội Groisman rất nhanh chóng bắt quen với công việc , tuy trước đó ông chưa hề có kinh nghiệm trên chức vụ này. Tuy nhiên ông cũng có một vài vi phạm quy định và các thủ tục khi quốc hội thông qua luật.
Theo segodnya.ua