Medvedev tin tưởng rằng,các nước khác tới thị trường vũ khí của hai nước này không phải vì thế mà tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn và chết chóc sẽ giảm đi. Ông nói:
" Tôi cho rằng việc mua vũ khí không phải để sử dụng, mà như là một yếu tố để kiềm chế".
Thủ tướng Nga cũng bình luận về những phát biểu của Tổng thống Thổ nhĩ kỳ Erdogan cho rằng Nga là một phía của khủng hoảng tại Nagorno- Karabakh :
" Thay vì kêu gọi bình tĩnh, lại nói: hãy lại ngồi vào bàn đàm phán, hãy bắt đầu đối thoại lại, hãy ngừng bắn, đưa ra một số đánh giá nhất định ".
Medvedev không loại trừ có yếu tố ảnh hưởng bên ngoài tới khủng hoảng tại Nagorno - Karabakh , đó là yếu tố Thổ nhĩ kỳ, mặc dù Thổ mới chỉ nói tới quan điểm của mình.
" Để làm gì? Để đổ dầu vào lửa? Rõ ràng không thể không lo ngại".
Theo Lb.ua