Từ ngày 7/4, tại Ukraine bắt đầu có hiệu lực luật về các thủ tục bắt giữ và tịch thu đặc biệt, cho phép tịch thu tài sản của nghi phạm ngay cả khi chưa có quyết định của toà án. Ngoài ra theo luật mới này thì những người đang bị khởi tố trong thời gian điều tra không được chuyển đăng ký tài sản cho người khác.
Cần nhắc lại là: Luật này được thông qua để nhận được sự tiếp cận tới tài sản của Yanukovik , người có tài khoản ở ngân hàng "Osadbank" bị treo 2 tỷ đô la. Hơn nữa chính phủ đã biết sẽ chi khoản tiền đó cho Bộ quốc phòng và Cảnh sát.
Tuy nhiên quốc hội mãi tới lần thứ 4 mới thông qua được điều luật này. Tại lần bỏ phiếu lần 4 đã xảy ra ẩu đả tại quốc hội. Những người phản đối dự luật cho rằng, tài sản bị tịch thu không phải là của những người phạm tội, mà tịch thu của những người mới chỉ là nghi phạm. Hơn nữa, cơ chế hủy tịch thu trong trường hợp được bào chữa vô tội cho tới bây giờ vẫn chưa có.
Các đại biểu quốc hội cho rằng có nguy cơ chính quyền dựa vào luật mới này để trả thù những người chống đối.
Theo segodnya.ua