Nội dung thông báo có đoạn :
" Như tuyên bố trong tuần trước của Cựu giám đốc Uỷ ban an ninh quốc gia Ukraine Nalivaichenko , chính quyền Mỹ có đủ các thông tin chứng cứ về Thống đốc Ngân hàng trung ương Ukraine và các đối tác của bà. Từ các thông tin của Nalivaichenko, cho thấy về vật chất tham nhũng được Goltareva và các đối tác sử dụng để trả cho các công ty quảng cáo tại Mỹ. Tuy nhiên có những dữ liệu của phía Mỹ có chứa những chứng minh không thể chối cãi rằng Goltareva vẫn tiếp tục công việc với các đối tác doanh nghiệp Nga, bằng cách dùng các công ty Ofsor cho mục đích đó".
Theo " Glavkom" có khả năng vì những chứng cứ áp lực đó mà Tổng thống Porosenko đành phải sa thải Goltareva.
" Tam giác " Goltareva - ICU- các doanh nghiệp Nga" có thể làm cho uy tín của người đứng đầu nhà nước về con số "0", bởi vì ICU phục vụ pháp lý cho doanh nghiệp của Porosenko. Chính lãnh đạo của ICU là Mark Pasenhuk cách đây chưa lâu đã bình luận " bê bối Ofsor", trong đó có tên của tổng thống".
Cần nhắc lại là Cục phòng chống tham nhũng bắt đầu điều tra đối với Goltareva . Các điều tra viên đang điều tra tính xác thực của các chứng cứ có liên quan tới tham nhũng, chứng tỏ về sự hợp tác của Goltareva với Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Yuri Solovev.
Hôm nay nhà báo điều tra Aleksandr Dubinski thông báo, Goltareva viết đơn từ chức, nhưng Tổng thống Porosenko chưa đồng ý. Dubinski cho biết :
" Có tin đồn rằng, nguyên nhân là do mâu thuẫn với tổng thống, sau khi hình như bà đăng ký công ty Ofsor cho tổng thống, xảy ra mâu thuẫn gay gắt, Goltareva quyết định từ chức. Theo tin đồn khác,việc từ chức của bà nằm trong thỏa thuận với quốc hội để bỏ phiếu cho Groisman chức thủ tướng. Ai sẽ nhận chức Thống đốc Ngân hàng trung ương hiện chưa rõ".
Cơ quan ngôn luận của Ngân hàng trung ương Ukraine phủ nhận Gotareva viết đơn từ chức và các thông tin về mâu thuẫn giữa bà với Tổng thống Porosenko.
Theo podrovnosti.ua