Thủ tướng Ukraine Azarov bỏ chạy sang Nga và tại đây ông ta thành lập tổ chức gọi là " Uỷ ban cứu quốc Ukraine", lập danh sách "Gravskovo ", trong đó có những tên, họ bị coi là kẻ thù của Ukraine.
Danh sách gồm 22 người, trong số đó có Tổng thống Porosenko, Tổng thư ký an ninh và quốc phòng Ukraine Turchinov, Phó chủ tịch quốc hội Parubi, Bộ trưởng nội vụ Avakov, cựu lãnh đạo Pravoi Sektor Yaros....
Ngoài ra Azarov còn kêu gọi những " công dân không bàng quan Ukraine" bổ sung vào danh sách này những người trong lực lượng công lực,chuyên bắt, giam giữ và tra tấn người, các quan toà và những người tham gia vào việc " thành lập ra bầu không khí khủng bố, bạo lực, sợ hãi và dọa nạt".
Tổ chức này chỉ chích danh sách " Savchenko " được Tổng thống Porosenko giới thiệu tại Mỹ ngày 30/3. Tác giả Azarov cho rằng danh sách này không gây được ấn tượng gì và " chỉ làm mệt người châu Âu và Mỹ", và "gây cho người Ukraine sự giận dữ". Còn Savchenko thì bị coi là " tội phạm chiến tranh", " phiến binh" và " nữ chỉ điểm giết người".
Theo segodnya.ua