Các binh sĩ Vệ binh quốc gia có thể được phép cho sử dụng vũ khí không cần cảnh báo, khi có sự đe dọa trực tiếp tới các công dân, hoặc bản thân họ.
Tuy nhiên trong các trường hợp khác, các binh sĩ Vệ binh quốc gia cần phải cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí.
Ngoài ra họ được sử dụng những dụng cụ đặc biệt để ngăn chặn các vụ bạo động đông người.
Binh sĩ Vệ binh quốc gia có quyền kiểm tra giấy tờ của các công dân, nếu như có cơ sở nghi vấn những công dân này có vi phạm, hoặc có các hành động tội phạm.
Trong đó, để giải thoát con tin, và ngăn chặn bạo loạn họ có thể dùng vòi rồng phun nước, xe bọc thép và thông báo cho Viện kiểm sát trong vòng 24 giờ.
Về thành lập lực lượng Vệ binh quốc gia trên cơ sở của Binh sĩ Bộ nội vụ, được Tổng thống Nga Putin công bố ngày 5/4. Lúc đó ông nói lực lượng này dùng để chống khủng bố và chống tội phạm có tổ chức, trong mối liên hệ chặt chẽ với Bộ nội vụ, tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ của các đơn vị OMON và COBRA ( lính rằn ri và lính hổ mang).
Trên đây là nội dung của dự thảo luật được Tổng thống Nga Putin giới thiệu cho Quốc hội Nga.
Theo Lb.ua