Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Một số sự kiện đáng chú ý diễn ra tại Ukraine ngày 20/2

Thứ năm, 20/02/2014 | 15:29

Tại Kiev:

9h35, những người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội.

9h45, Quốc hội tạm sơ tán.

Những người biểu tình chiếm thêm những tòa nhà mới tại Khresatik như: Bưu điện, quán bar, các cửa hàng thời trang, ngân hàng và nhà Ukrainski.

Những người biểu tình Maidan đã bắt khoảng 10 người lính của Bộ nội vụ, đánh đập, cởi quần áo và bắt họ làm tù binh dẫn về Maidan.

10h29, chính phủ sơ tán.

Những người biểu tình chiếm khách sạn Ukraine, tại đây có 7 người bị giết.

Tại Kiev việc bán vé tàu đi các tỉnh miền Tây tạm ngừng ngày 20/2.

Quyền Thị trưởng Kiev Markeenko tuyên bố rời Đảng vùng và cho phép tàu điện ngầm hoạt động trở lại.

Đồng loạt đóng cửa các nhà băng: Cber bank, Russia, Privat bank, Raiffai-zen-Aval, Unkredit bank, Prokredit bank.

16h, những kẻ lạ mặt đã ném chất chảy nổ vào văn phòng thuế của quận Shevchenko.

Bộ nội vụ thông báo những kẻ cực đoan đã bắt cóc 67 chiến sĩ Bộ nội vụ. Đến 17h ngày 20/2 số phận của họ vẫn chưa rõ ra sao.

Chiến tòa nhà công an 2 quận: Barnitskaya và Svetosinkaya.

Chiến doanh trại quân đội trên phố Pabetdi.

Chiến tòa nhà Ủy ban nhân dân quận Obalonski.

Sau 3 ngày đụng độ, theo số liệu của bộ y tế đã có 75 người chị chết , gần 600 người bị thương. Timoshenko kêu gọi phe đối lập không đàm thoại với Tổng thống Yanukovich.

Những người dân ở một số quận đã thành lập ra các đội bảo vệ khu phố mình và họ thay nhau trực đêm.

Có 12 đại biểu thuộc Đảng vùng đã rời bỏ Đảng vùng.

Một nhóm biểu tình Maidan đã đập phá và cướp cửa hàng quần áo tại khu vực quảng trường Maidan.

Tại Khmeniskovo:

Lực lượng an ninh đã bắn vào những người biểu tình khi người biểu tình tấn công vào cơ quan an ninh. Kết quả là 5 người thương vong và 1 người bị chết. Tỉnh trưởng biến mất. Kênh truyền hình bị đóng cửa, không làm việc.

Tại Dnepetrovsk:

Những người dân đã nằm trên đường ray tàu hỏa để ngăn cản đoàn tàu chở lính nội vụ về Kiev.

Tại Zakarpat:

Công an và Berkut đã đứng về phía người dân. Đảng vùng tự giải thể.

Tại Chernovsi:

Đã chiếm tòa nhà hành chính tỉnh, bắt Tỉnh trưởng quỳ xuống và ký đơn từ chức, còn Thị trưởng biến mất. Họ còn hứa trả tiền thưởng cho những ai tìm thấy Thị trưởng.

Tại Lvov:

Trại lính Berkut bị đốt cháy, 2 lính Berkut bị chết cháy. Những người biểu tình đã chiếm 1500 đơn vị vũ khí và đập phá nhà băng, số tiền bị cướp chưa rõ.

Tại Volưn:

Trói Tỉnh trưởng trên sân khấu, nhiều giờ tra tấn ông rồi sau đó chở đi đâu không rõ.

Tại Ternopol:

Những kẻ lạ mặt đã cướp kho của công an, trong đó có chất nổ và các trang bị kỹ thuật, 11 xe ô tô công vụ. Vì tình hình căng thẳng mà tại đây các quán cà phê, các câu lạc bộ ngừng hoạt động, các buổi hòa nhạc chiếu phim hoãn với thời hạn không xác định. Viện kiểm sát công an tỉnh bị tấn công và giấy tờ các cơ quan bị đốt.

Tại Odessa:

Biểu tình ủng hộ chính quyền trước tòa nhà hành chính Tỉnh. Có xảy ra va chạm và một số nhà báo bị thương. Văn phòng của đảng Batkivsina bị đốt. Người dân đồng loạt rút tiền tại nhà băng. Buổi chiều các Bankomat không làm việc.

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Goncharenko từ chức và xin ra khỏi Đảng vùng.

Tại Rovno:

Đảng vùng tự giải thể.

Tại sân bay Borispol:

Có khoảng 5 ngàn người phong tỏa lối vào sân bay. Những người biểu tình cho rằng họ là như vậy là để chặn các Đại biểu quốc hội và gia đình không thể trốn ra nước ngoài.

Tại Vinitse:

Đã tấn công và đốt văn phòng Đảng vùng. Cơ quan an ninh tỉnh cũng bị tấn công.

Tại Ivan-Frankov:

150 nhân viên an ninh cùng Trưởng công an tỉnh viết đơn tập thể từ chối chấp hành lệnh của chính quyền.

Tại Cherkasi:

Lực lượng công an ra lệnh các doanh nhân tại chợ trung tâm phải đóng cửa nghỉ việc trước 16h. Các trạm xăng và các ngân hàng đóng cửa.

Người phát ngôn Nhà trắng Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Ukraine rút lực lượng công an khỏi khu vực xung đột và phe đối lập phải kiềm chế.

Bộ ngoại giao Anh đã mời Đại sứ Ukraine tại đây tới yêu cầu chấm dứt bạo lực và buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm về các cuộc đụng độ đã xảy ra trong nước.

Bộ trưởng ngoại giao ý thông báo châu Âu có quyết định cấm vào EU, khóa tài khoản ngân hàng của các cán bộ cao cấp Ukraine có liên quan đến các vụ bạo lực vừa qua. Cấm xuất khẩu vào Ukraine những thiết bị chống người biểu tình như: xe đặc chủng, xe phun nước …

Bộ trưởng năng lượng Ukraine Boiko: “Lượng xăng dầu dự trữ đủ để cung cấp cho nhân dân.”

Theo Podrobnosti.ua

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN