Số tiền không nhỏ của Liên minh châu Âu được rải ra ra trên biên giới để xây tường chắn với Nga. Số tiền từ ngân sách cũng được đổ vào đó. Lực lượng biên phòng sử dụng số tiền này. Giá của dự án là 400 triệu gr. Từ số tiền đó tại các tỉnh: Sumkoi, Kharcov, Lugan, cần xây dựng các công trình phòng thủ, ngăn chặn sự xâm nhập của quân giặc.
Nhưng hiện tại mới chỉ nhìn thấy những con hào được đào và một số nơi được chăng các lưới rào có camera theo dõi và các Datchik theo dõi sự đi động. Các chuyên gia quân sự có những đánh giá mang tính nghi ngờ sự bảo vệ của hệ thống này. Họ nói rằng, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu tổ chức hệ thống quan sát mạnh, tuần tra thường xuyên đường biên.
" Dự án Tường chắn được Chính phủ công bố và được các cơ quan xây dựng ra nó với hình thức như hiện nay không có ý nghĩa, bởi vì không tạo được hệ thống bảo vệ chắc chắn".
theo podrovnosti.ua