Ông cho biết thêm, việc ông bị sa thải không có sự thỏa thuận với tổng thống.
Sakvarelidze nêu rõ, ông lo ngại việc đồng đội của ông tại Odessa cũng bị chèn ép. Theo ông, các đồng đội của ông không đụng chạm tới quyền lợi của Sokin, nhưng đã đụng chạm tới quyền lợi của các đại biểu quốc hội , những người đã ký đơn, sau đó Sakvarelidze bị sa thải.
Muộn hơn, hôm nay trả lời phỏng vấn kênh 5 truyền hình Sakvarelidze tuyên bố, ông sẽ không trở lại làm việc tại viện kiểm sát :" Tôi không quay trở lại làm việc tại hệ thống, nơi mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm các công việc gây sốc và tự lừa dối bản thân"
Theo podrovnosti.ua