Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Ukraine: Trấn áp biểu tình, 9 người thiệt mạng

Thứ ba, 18/02/2014 | 20:29
Hôm 18/2, bầu trời đêm Ukraine đã bị nhuốm màu đỏ rực bởi pháo, các vụ nổ và nhiều đống lửa khi cảnh sát trấn áp một trại biểu tình lớn tại thủ đô Kiev. Ít nhất 9 người đã bị thiệt mạng.

Khi cảnh sát bắt đầu trấn áp trại biểu tình lớn ở Quảng trường Độc lập, hay còn được gọi là Maidan, đụng độ đã xảy ra. Nhiều thiết bị gây nổ, pháo hoa và những đốm lửa lớn đã bị khơi lên, khiến cho bầu trời đêm của thủ đô Kiev nhuốm màu đỏ rực. 

Ukraine: Trấn áp biểu tình, 9 người thiệt mạng
Những đống lửa lớn quanh tượng đài những người sáng lập thủ đô Kiev.

Đây được cho là đợt bùng phát bạo lực kinh hoàng nhất vài tuần qua tại nước này.

Các lực lượng an ninh đã tiến hành trấn áp sau khi người biểu tình phớt lờ yêu cầu phải chấm dứt bạo loạn và bao vây Quảng trường Độc lập muộn nhất vào lúc 18h ngày 18/2 (giờ địa phương), nếu không cảnh sát sẽ hành động.

Ukraine: Trấn áp biểu tình, 9 người thiệt mạng
Nhiều người biểu tình vẫn cố thủ tại Quảng trường Độc lập.

Gần đến 18h, cảnh sát đã thông báo qua loa rằng họ sẽ bắt đầu “một hành động chống khủng bố”.

Sau đó, một chiếc xe bọc thép đã được điều tới. Cảnh sát tháo dỡ rào chắn, bắn lựu đạn gây choáng và vòi rồng, trong khi những người biểu tình đốt lửa, ném pháo hoa vào cảnh sát.

Đã có ít nhất 9 người bao gồm 2 cảnh sát đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ.

Ukraine: Trấn áp biểu tình, 9 người thiệt mạng
Người biểu tình đốt những "bức tường lửa" để ngăn cảnh sát.

Trong khi đó, lãnh đạo biểu tình Vitaly Klitschiko vẫn đứng trên sân khấu và kêu gọi mọi người ở lại.

Do tình hình quá căng thẳng, dịch vụ tàu điện ngầm của Kiev đã phải tạm ngừng hoạt động và nhiều thông tin cho biết xe hơi cũng bị cấm vào thủ đô.

Ukraine: Trấn áp biểu tình, 9 người thiệt mạng
Cả quảng trường chìm trong khói lửa.

Trước tình trạng bạo lực trên, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi các bên kiềm chế và tiến hành đối thoại.

Nhà Trắng thể hiện sự "kinh hoàng" với tình trạng bạo lực và nói rằng “vũ lực sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết: "Để khôi phục lại hòa bình và ổn định, chúng tôi kêu gọi Tổng thống Yanukovych dừng ngay lập tức hành động gây thêm căng thẳng này và kết thúc cuộc đối đầu" với người biểu tình. "Chúng tôi cũng thúc giục ông khởi động lại một cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo phe đối lập ngay trong ngày hôm nay".

Trong khi đó, Nga cho rằng tình trạng bạo lực trên là do sự "thông đồng của các chính trị gia phương Tây và các tổ chức ở châu Âu".

Theo Infonet


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN