Các nhà bình luận chính trị cho rằng, vấn đề khủng hoảng hiện nay tại Ukraine không phải tại chính phủ, mà tại Quốc hội.
" Quốc hội trong thời gian 1,5 tháng không giải tán được chính phủ. Có nghĩa là vấn đề không phải tại chính phủ, mà tại quốc hội. Quốc hội này không thể thành lập được một liên minh bình thường, một chính phủ bình thường" - ý kiến của nhà phân tích chính trị Vadim Karasev.
Còn các nhà chính trị thì đưa ra kết luận rằng, bầu cử quốc hội sớm là khả năng phương án duy nhất để ra khỏi khủng hoảng chính trị tại Ukraine.
Theo ý kiến của Nhikolai Skorik ( đảng đối lập) thì các đảng phái chính trị Ukraine cùng tổng thống phải chịu trách nhiệm trước các sự kiện xảy ra ở trong nước:
" Trước đây tại Ukraine không bao giờ có tình trạng tổng thống nói thủ tướng hãy từ chức, còn thủ tướng thì công khai trà đạp lên tổng thống. Chúng ta đã bỏ qua thời điểm quan trọng: sự mặc cả chính không phải vì chức bộ trưởng, ngay cả chức chủ tịch quốc hội, những chức vụ mà đảng của tổng thống và thủ tướng muốn đổi cho nhau. Câu hỏi về Viện kiểm sát tối cao rất quan trọng, và ở đây đã nói rất công khai, nào chúng ta sẽ bỏ phiếu cho thủ tướng mới chỉ khi có sự trao đổi Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao mới. Nếu như tổng thống và các đảng không chịu trách nhiệm thì chỉ còn phương án bầu cử quốc hội sớm. Không còn phương án khác".
Còn phó tỉnh trưởng Odessa Sasa Borovik thì cho rằng nên để cho ứng cử viên chức thủ tướng, đại diện đảng của tổng thống là Groisman có cơ hội đảm nhiệm. Theo ông Chính phủ của mới của Groisman tuy không phải là lý tưởng, nhưng xứng đáng. Tuy nhiên Borovik tỏ ý nghi ngờ Groisman có thể là nhà cải cách lớn.
Còn lãnh đạo đảng Cực hữu Lasko tuyên bố, ông lo ngại rằng, Groisman sẽ là " cái bóng" của Porosenko.
Theo podrovnosti.ua