Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao thăm Odessa

Thứ tư, 24/04/2013 | 13:59
Trong chuyến thị sát Odessa 23/4/2013, ông Victor Psonka, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Ucraina nêu hai vấn đề:

Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao thăm Odessa

Xây dựng ven biển:

Ông chỉ trích và tỏ ra rất quan ngại về việc xây dựng bừa bãi, lấn chiếm bãi biển gây mất cảnh quan nghiêm trọng. Theo ông Psonka, Viện kiểm sát tối cao đã nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo về việc xây dựng trái phép này. Hiện nay trên hầu hết các bãi biển đều có những công trình xây dựng nhộn nhịp, còn người dân thì không còn đường để xuống các bãi tắm như trước kia. Ông nói “ Tôi đã biết về thực trạng này, ngay cả công viên nước ở Kiev, hầu hết các bãi biển được cho thuê trái luật pháp. Và hiện tại ở đó những hàng rào bằng sắt kiên cố hoặc bán kiên cố được dựng lên. Điều đó là không thể được. Tôi rất lo ngại về tình trạng quan liêu và sự trì hoãn, kéo dài phiên tòa như hiện nay. Tôi không thể hiểu được vì sao lại có những quyết định phá vỡ cảnh quan như vậy”. Đến cuối tháng 6 sẽ có thanh tra tổng thể các công trình xây dựng sát bờ biển và các vùng phụ cận.

Cái chết của một tù nhân ở Odessa.

Viện trưởng nói rằng ông đã biết những nghi vấn xung quanh cái chết của tù nhân Aleksandr Levinski, bị bắt giữ vì tình nghi giết người. Theo thông tin chính thống thì kẻ tình nghi chết do viêm màng não cấp. Nhưng người nhà thì lại cho rằng anh ta chết do bị đánh trong quá trình khai thác lấy cung. Ông Victor psonka nói :” Sự thật của sự việc như thế nào thì phải được điều tra trong khuôn khổ của luật tố tụng hình sự. Tất cả những kết luận điều tra đều được ghi trong hồ sơ. Tôi có thể nói rằng công tác điều tra có phần hơi chậm trễ, điều tra nội bộ kéo dài, nhưng kết luận y tế cũng đã có”

Theo Segodnya