Bọn lừa đảo thường lọt vào các căn hộ một cách dễ dàng bằng cách ví dụ như họ nói họ là những người hàng xóm bị đánh mất chìa khoá, các nhân viên bảo trợ xã hội, thợ sửa đường ống nước...
Trước khi thực hiện phi vụ trộm, cắp căn hộ, bọn trộm cắp thường nghiên cứu kỹ trước chủ nhân của căn hộ đó. Có kẻ còn giả danh là các nhân viên an ninh tìm người di tản bất hợp pháp.
Có bọn thì chia vai: một kẻ cắt đường dây điện vào căn hộ, còn kẻ khác thì ăn mặc đồ ngủ , dép trong nhà, đóng vai hàng xóm, hỏi chủ nhân có bị mất điện không để chủ nhà mở cửa, sau đó hoặc chủ nhân sẽ bị trộm, hoặc bọn chúng tổ chức cướp.
Theo segodnya.ua