Trong trường hợp từ chức, Thủ tướng Yashenhuk yêu cầu người trong đội ngũ của mình là Andrei Parubi phải được giữ chức Chủ tịch quốc hội, Avakov là Bộ trưởng Bộ nội vụ, Petrenko vẫn là Bộ trưởng Tư pháp và có lẽ Bộ trưởng giáo dục sẽ dành cho Grinhevik , đảng của thủ tướng còn muốn giữ thêm chức Bộ trưởng hạ tầng cơ sở và Môi trường.
Tuy nhiên đảng Blok Porosenko không muốn trao chức Bộ trưởng Tư pháp cho đảng của Yashenhuk, bởi vì đảng Blok Porosenko muốn dành chức này cho Phó chánh văn phòng phủ Tổng thống là Filatova.
Chức Bộ trưởng Môi trường đảng Batkivsina muốn nắm.
Còn đảng Cực hữu của Lasko đang được mời trở lại liên minh.
Ngoài ra trong chính phủ tương lai có thể xuất hiện các nhà cải cách mới của Liên minh châu Âu, trong đó có nhà cải cách Balan là Balserovik, Cựu bộ trưởng kinh tế Slovakia Miklos. Tuy nhiên Miklos nói rằng ông chỉ tham gia vào chính phủ Ukraine khi thủ tướng Ukraine không phải là Yaresko .
Ngoài ra tham gia vào chính phủ mới với chức Phó thủ tướng sẽ do Chánh văn phòng phủ tổng thống hiện nay là Boris Lozkin chuyển sang.
Theo podrovnosti.ua