Nguyên tắc thứ nhất: bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong mối quan hệ giữa Moscow và Brusel cần thực hiện toàn bộ thỏa thuận Minsk -2 . Liên minh châu Âu không công nhận Crimea là thành phần của Nga.
Nguyên tắc thứ hai: Liên minh châu Âu không từ chối dự định củng cố mối quan hệ với các nước đối tác Đông Âu và Trung Á.
Nguyên tắc thứ ba: tăng cường sự vững chắc bên trong nội bộ Liên minh châu Âu, trong đó có câu hỏi về an ninh năng lượng và chiến lược truyền thông ( dự án chống tuyên truyền của Nga).
Nguyên tắc thứ tư cho phép hợp tác với Nga trong một số lĩnh vực riêng. Trong đối ngoại đó là chính sách về Syria, khôi phục lại quan hệ với Iran, vấn đề Bắc triều tiên.
Nguyên tắc thứ năm: tích cực ủng hộ sự phát triển cộng đồng công dân ở Nga.
Theo Lb.ua