Gerasenko cho rằng, người quan tâm chính đến việc Yashenhuk từ chức là Tổng thống Porosenko. Ông viết:" Tổng thống Porosenko từ ngày 26/10/2014 , tức là từ ngày bầu cử Quốc hội Ukraine đã không thể chấp nhận kết quả bầu cử của họ và muốn loại bỏ ảnh hưởng của đảng Mặt trận Nhân dân khi thông qua các quyết định. Chính vì vậy tất cả các chính sách của Tổng thống trong một năm rưỡi đều nhắm tới mục đích loại bỏ đảng Mặt trận Nhân dân và các lãnh đạo của đảng này trong các quyết định của nhà nước".
Gerasenko cũng cho rằng không có thỏa thuận nào trong việc bỏ phiếu sa thải Yashenhuk , mà chỉ là tổ chức bỏ phiếu giải tán chính phủ từ phía tổng thống. Ông viết tiếp:" Không có một thỏa thuận nào cả. Đấy chỉ là nguyện vọng của Porosenko muốn Yashenhuk từ chức. Nhưng những tính toán của tổng thống không thành hiện thực. Hiện nay đúng là có đối thoại về vấn đề này, nhưng không đem lại kết quả nào".
" Vấn đề ở chỗ, đảng Mặt trận Nhân dân muốn Ukraine thiết lập một trật tự và đất nước phát triển. Trong đó học thuyết đang tồn tại hiện nay, sự phát triển không xảy ra. Lục đục nội bộ thường xuyên, làm mất rất nhiều sức lực".
" Trong một nhà nước dân chủ cần thiết phải tính đến quan điểm của tất cả các đảng chính trị được bầu vào quốc hội và lập thành liên minh đa số. Phải có khả năng nhượng bộ. Điểm căn bản của nó là để cho hệ thống chính quyền được cân bằng, chính quyền đó làm đất nước tiến về phía phía Liên minh châu Âu. Không phải bằng lời nói, mà bằng việc làm. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn thấy một loạt các nhà chính trị nói một đằng, làm một nẻo, suy nghĩ lại theo kiểu khác. Đó là điều không đúng. Thời điểm hiện nay, Yashenhuk là Thủ tướng hợp pháp".
Theo báo đời sống Odessa