Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Xem xét việc Ukraina gia nhập liên minh châu Âu

Thứ hai, 22/04/2013 | 23:44
Các Bộ trưởng châu Âu đang quyết định xem xét việc Ukraina gia nhập liên minh châu Âu. Các cuộc tranh luận – Tống hiệp ước gia nhập liên minh châu Âu của Ukraina là Đan Mạch, Hà Lan và Thụy sĩ.
Xem xét việc Ukraina gia nhập liên minh châu Âu

Hôm nay ngày 22/4 tại Lukxemburg đang thảo luận vấn đề Ukraina, Ủy ban châu âu về đối ngoại một lần nữa đang đánh giá mức độ hoàn thành các yêu cầu của châu Âu. Các nhà lãnh đạo cao cấp châu Âu đang bàn luận các điều khoản của luật gia nhập liên minh châu Âu mà quốc hội Ukraina vừa biểu quyết hôm thứ 5 vừa qua – sự thay đổi về luật hình sự đối với tội nhận hối lộ. Họ cũng đang nói về điều khoản mà trước mắt Ukraina phải thực hiện, như thông tin từ báo segodnya, từ 19 điều kiện giảm còn 11 điều kiện. Nhiều nhà chính trị và các nhà nghiên cứu không nghi ngờ rằng hiệp ước tham gia liên minh châu Âu của Ukraina sẽ được ký kết vào ngày 20/11.

Ba ngày sau các cuộc hội đàm tại Lukxemburg ngày 25/4 các bộ trưởng ngoại giao Balan, Đan mạch, Litva, Hà lan sẽ tới Kiev. Mục đích của việc viếng thăm là mở rộng các cuộc đàm thoại với bộ ngoại giao và các nhà lãnh đạo Ukraina, đánh giá tình trạng của đất nước và ủng hộ Kiev trong việc gia nhập Liên minh châu Âu và tiếp tục công việc cải cách. Trong thực tế Balan luôn là đồng minh tin cậy và luôn ủng hộ giúp đỡ Ukraina hội nhập châu Âu cũng như là Litva. Đối với Đan mạch và Hà lan thì vấn đề có phức tạp hơn, Hà lan luôn giữ quan điểm cứng rắn về vấn đề mở rộng châu Âu về phía đông và thấy ở đó sự nguy hiểm.

Người ta đang có cảm giác là bộ trưởng ngoại giao Thụy sĩ đang giận, năm 2009-2010 ông là người tạo cơ hội cho việc Ukraina gia nhập châu Âu và Thụy sĩ đã làm được rất nhiều việc. Sau đó ông cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến số phận của bà Timoshenko, nhưng kết quả cuối cùng là bà Timoshenko bị đi tù. Những nhà nghiên cứu khác cho rằng quyết định cuối cùng là Đức. Sau khi thủ tướng Merkel nói chuyện với thủ tướng Estonia rằng Ukraina chưa sẵn sàng cho việc hội nhập thì cơ hội ký hiệp ước bị giảm đi. Thực tế nếu bà Merkel quyết định thế nào thì kết quả sẽ như vậy.

Việc bỏ phiếu kéo dài thời gian làm việc tại Ukraina của phái đoàn Kok – Kvanevski là để gây sức ép lên Ukraina, để Ukraina tiếp tục hoàn thành các yêu cầu mà liên minh châu Âu đề ra.

Theo segodnya

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN