Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Yashenhuk cáo buộc Tổng thống Poroshenko và Quốc hội Ukraine gián đoạn khởi động công việc của Cục điều tra quốc gia

Thứ tư, 24/02/2016 | 01:34
Thủ tướng Yashenhuk tuyên bố, cho tới tận bây giờ Tổng thống Porosenko và Quốc hội Ukraine vẫn chưa giới thiệu các ứng cử viên vào Uỷ ban thi tuyển, để chọn ứng cử viên vào chức Giám đốc Cục điều tra quốc gia.

Yashenhuk cáo buộc Tổng thống Poroshenko và Quốc hội Ukraine gián đoạn khởi động công việc của Cục điều tra quốc gia

Luật về Cục điều tra quốc gia có hiệu lực từ ngày chính phủ thành lập ra Cục này, nhưng không được muộn hơn ngày 01/3/2016.
Giám đốc của Cục phải do Tổng thống chỉ định theo giới thiệu của thủ tướng, sau khi trải qua thi tuyển. Trong thành phần của Uỷ ban thi tuyển, theo hạn ngạch có 3 người của tổng thống, 3 người của Quốc hội và 3 người của chính phủ.
Sau khi luật về Cục điều tra quốc gia có hiệu lực, Viện kiểm sát tối cao phải chuyển cho cơ quan này các vụ án về Maidan. Điều tra viên về vụ án này Sergei Gorbachuk đã nhiều lần tuyên bố, các vụ án về  Maidan sẽ bị chấm dứt điều tra từ ngày 1/3, nếu Cục điều tra quốc gia bị chậm đi vào hoạt động.

Theo Lb.ua