Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Viện Gorsenhin công bố Raiting của đảng tổng thống và các đảng chính trị khác

Thứ tư, 24/02/2016 | 01:25
Viện Gorsenhin tiến hành nghiên cứu điều tra xã hội học từ ngày 8- 17/2 tại các vùng lãnh thổ của Ukraine, trừ Crimea và Donetsk, Lugan. 

Viện Gorsenhin công bố Raiting của đảng tổng thống và các đảng chính trị khác

 Ảnh europravda.com.ua

Theo đó nếu bầu cử tổng thống Ukraine được tiến hành vào cuối tháng hai thì kết quả số phiếu bầu sẽ như sau;

- Petr Porosenko- 17,2%
- Yulia Timosenko -15,9%.
- Andrei Sadovoi -11,8%.
-Oleg Lasko -11,8%.
-Yuri Boiko-10,7%.
-Anatoli Grisenko -10,6%.
-Dimitri Yaros - 3,6%.
- Igor Kolomoiski - 2,5%.
-Arsenhi Yashenhuk - 1,9%.
-Vitali Klichko- 1%.
-Vladimir Groisman -0,8%.
Nếu như bầu cử Quốc hội Ukraine được tiến hành vào cuối tháng 2 thì đảng Tự cứu nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất:
- Nếu  không có sự tham gia của đảng của Saakasvili tham gia thì kết quả sẽ như sau:
Đảng Tự cứu 15,6%
Đảng Batkivsina 14%
Đảng Blok đối lập 12,8%
Đảng Cực hữu của Lasko 12,5%
Đảng Blok Porosenko 9,7%
Đảng Svoboda ( Tự do) 8,6%
Đảng Ukrop 6,3%
Đảng quan điểm công dân 6,1%
Đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Yashenhuk 2,9%
- Nếu như có sự tham gia của đảng tiềm năng của Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili thì đảng này sẽ lấy đi phiếu của một số đảng và kết quả bầu cử sẽ như sau:
Đảng Tự cứu 13,4%
Đảng Saakasvili 12,2%
Đảng Batkivsina 12,1%
Đảng Blok đối lập 11,3%
Đảng Cực hữu của Lasko 10,3%
Đảng Blok Porosenko 8,5%
Đảng Tự do 7,3%
Đảng Ukrop 6,1%
Đảng quan điểm công dân 5,6%
Đảng Mặt trận nhân dân 1,7%

Theo Lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN