" Liên minh mới không có khả năng sống, bởi vì vẫn các đại biểu quốc hội ấy. Nếu như trước đây họ không thoả thuận được với nhau, thì sau khi thay cờ cùng tên gọi của liên minh họ lại có thể thỏa thuận được. Có nghĩa là Quốc hội không thể có khả năng làm việc , không thể thông qua các luật , quốc hội không thể làm gì, trong khi đó tổng thống không giải tán. Đó là kịch bản tiêu cực nhất. Và trong kế hoạch đó, bầu cử vào giữa mùa xuân là lời giải đáp không tồi cho việc kết thúc khủng hoảng"- Ý kiến của nhà bình luận chính trị Andrei Eremenko.
" Chúng ta thấy, trong chính quyền, trong Quốc hội, trong chính phủ mọi người chửi bới lẫn nhau. Xung quanh tổng thống mọi người cũng chửi bới lẫn nhau. Chính phủ Yashenhuk hiện nay là độc tố đối với chính quyền, cũng là chất độc đối với tổng thống và đối với liên minh, cần cải cách lại chính phủ. Hôm nay phải trung thực nhìn vào sự thật, vào mắt nhau và phải bầu cử sớm" - Ý kiến của nhào bình luận chính trị Ruslan Bortnhik.
Theo podrovnosti.ua