Như phóng viên của Reporcher đưa tin, theo người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh Odessa, tới dự cuộc họp hội đồng, Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili mời đại diện lãnh đạo của các cơ quan thuế, viện kiểm sát, cơ quan cảnh sát và an ninh của tỉnh Odessa. Ngoài ra Bộ trưởng nông nghiệp Ukraine cũng được mời dự cuộc họp.
“ Hôm qua, các đại diện của chúng tôi đã gặp ngài Lakaren. Cũng như nhiều nhà sản xuất rượu khác trong tỉnh, ông phàn nàn con đường phát triển của ngành rượu nho gặp nhiều cản trở của nạn quan liêu. Luật hiện hành đòi tới 14 loại giấy phép để sản xuất và được kinh doanh rượu. Quá trình nhận các loại giấy tờ này bị ngăn cản bởi những người quan liêu: Thường xuyên bị đòi đưa hối lộ và bảo vệ quyền lợi kinh tế của ai đó. Trong trường hợp vi phạm các điều chỉnh đó, sẽ bị cướp. Trường hợp tương tự xảy ra như đối với ngài Lakaren – là người sản xuất ra những loại rượu nổi tiếng và được yêu thích nhất trong vùng” – Thông báo của Ủy ban hành chính tỉnh Odessa.
Cuộc họp Hội đồng do Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili chủ trì.
Cần nhắc lại là , hôm vừa rồi, các nhân viên thuế Odessa, phối hợp với viện kiểm sát đã tiến hành khám xét tại làng Shabo, tỉnh Odessa, nhà sản xuất rượu nổi tiếng trong vùng, người Pháp Kristofa Lakaren.
Ông bị tình nghi sản xuất, tàng trữ và tiêu thụ bất hợp pháp các loại rượu. Cơ quan thuế thông báo rằng, rượu được sản xuất không giấy phép, không có giấy chứng nhận chất lượng và không trả thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trong cổng thông tin của mình, nhà báo Seremet kể về nguyên nhân vụ việc. Theo ông, bất kỳ ai cố gắng “ trong những điều kiện địa ngục ấy, sản xuất rượu có chất lượng của mình từ nho do mình tự trồng, sớm, hay muộn cũng sẽ gặp phải báo chí, thuế hoặc cảnh sát”. Nhà báo này lưu ý, Lakaren nhiều lần cố gắng nhận giấy phép cho sản xuất rượu, nhưng tại Ukraine thị trường này được những người độc quyền chiếm lĩnh và “ một công dân Ukraine bình thường” thì những loại giấy phép ấy, sẽ không bao giờ được nhận.
Cơ quan thuế Odessa đã có phản ứng trước bài báo của Seremet, trả lời rằng, Lakaren trong vòng 10 năm cuối không hề đề nghị xin giấy phép sản xuất rượu.
Theo reporcher