Ngày 12/1 Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa kỳ phụ trách về trang bị quân sự, Frenk Royz tuyên bố, phía Mỹ không thể đồng ý với đề nghị của phía Nga về hạn chế các hệ thống phòng thủ chống tên lửa vì các mối đe dọa từ phía Bắc Triều tiên: “ Bắc Triều tiên có số lượng lớn tên lửa vượt đại dương và thường xuyên thử nghiệm chúng”.
Tuần trước Tổng thư ký NATO Stoltenberg kêu gọi Bình nhưỡng chấm dứt các chương trình tên lửa hạt nhân.
Năm trước phía Nga tuyên bố sẽ hướng tên lửa hạt nhân vào các chiến hạm của Đan mạch, nếu nước này liên kết với hệ thống chống tên lửa phòng không của NATO.
Mỹ cũng đã gửi chiến hạm tới Tây ban nha, một trong 4 chiến hạm có trong thành phần tạo nên lá chắn chống tên lửa hạt nhân. Ba lan tới năm 2018 cũng cần hoàn thành việc xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa hạt nhân.
Theo segodnya.ua