Người Việt Odessa
Tin Ucraina-Nga

Tổng thống Nga Putin lý giải phương án của mình về việc thực hiện tiếp theo thỏa thuận Minsk

Thứ ba, 12/01/2016 | 06:45
Tổng thống Nga Putin tuyên bố, điểm mấu chốt giải quyết khủng hoảng tại Donbass là cần thông qua những sửa đổi trong Hiến pháp Ukraine.

Tổng thống Nga Putin lý giải phương án của mình về việc thực hiện tiếp theo thỏa thuận Minsk

Ông nói: “ Các vị nói về trừng phạt. Tất cả nói về việc cần phải thực hiện thỏa thuận Minsk và khi đó mới có thể xem xét lại các câu hỏi về trừng phạt. Hãy tin tôi, điều đó bây giờ mang tính chất của nhà hát nói dối, bởi vì điểm căn bản cần phải thực hiện trong thỏa thuận Minsk nằm ở phía chính quyền Kiev hiện nay. Không thể đòi phía Nga những thứ mà phía Kiev phải làm. Ví dụ, điều quan trọng nhất trong quá trình giải quyết khủng hoảng, câu hỏi bản lề là câu hỏi mang tính chất chính trị, mà trung tâm là – Cải cách Hiến pháp. Đây là mục thứ 11 của thỏa thuận Minsk. Trong mục đó nói trực tiếp rằng, cần phải tiến hành cải cách hiến pháp Ukraine, hơn nữa Moscow không cần phải thông qua quyết định đó”.
Trong đó Putin nêu rõ, chỉ sau khi thực hiện xong mục đó mới bước sang câu hỏi về khôi phục kiểm soát đường biên giới do phía Ukraine thực hiện.
Chúng ta biết rằng phía Nga từ chối khôngcho  tiếp cận biên giới tại các vùng phiến binh kiểm soát không những đối với lực lượng biên phòng Ukraine, mà còn đối với cả các quan sát viên OSEC. Putin lý giải như sau:
“ Mục 9 của thỏa thuận Minsk – khôi phục hoàn toàn lại sự kiểm soát biên giới quốc gia từ phía chính phủ Ukraine trên cơ sở luật Ukraine về cải cách hiến pháp tới cuối năm 2015 trong điều kiện thực hiện mục 11, có nghĩa là, tiến hành cải cách hiến pháp. Tức là trước hết cần sửa đổi hiến pháp, các quá trình chính trị, sau đó trên cơ sở của các quá trình ấy thành lập bầu không khí tin tưởng và kết thúc tất cả các quá trình, trong đó có việc đóng cửa biên giới. Những đối tác của chúng ta – Đức và cả Pháp – theo tôi  cần phải đi sâu vào vấn đề đó”.
Tổng thống Putin nêu rõ, ông không đồng ý với việc  trước đây chính phủ Ukraine  thông qua tình trạng đặc biệt của Donbass  trong giai đoạn chuyển tiếp 3 năm. Nghĩa là tình trạng đặc biệt của Donbass chỉ mang tính chất tạm thời 3 năm.  Putin đưa ra câu hỏi: “ Luật pháp Ukraine không cho phép Donbass tình trạng đặc biệt có tính lâu dài. Tại sao có thể đòi Moscow những điều mà phía Kiev phải thực hiện?”.
Chúng ta biết rằng, phía Ukraine kiên quyết đòi bầu cử tại những vùng tạm bị chiếm ở Donbass chỉ được tiến hành sau khi quân Nga rút hoàn toàn khỏi các khu vực đó và bầu cử phải theo luật pháp Ukraine, có tất cả các đảng phái chính trị Ukraine tham gia. Sau đó Quốc hội Ukraine mới thông qua thay đổi hiếp pháp, trong đó có phần phân cấp chính quyền. Tất nhiên phiến binh DHP và LHP phản đối điều kiện này và muốn tự tổ chức bầu cử theo nguyên tắc của họ. Phương Tây đã phản đối các tuyên bố của phiến binh.
Theo segodnya.ua

 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN