Ngân hàng trung ương Ukraine cho rằng tỷ giá đô la đầu năm 2016 sẽ là 24,1 , còn cuối năm sẽ là 24,4.
Còn các nhà phân tích tài chính cho rằng sẽ không có hiện tượng giá ngoại hối “ nhảy” đột ngột, sự ổn định của đồng Grivna phụ thuộc vào sự hợp tác của chính phủ với IMF.
Ngày 6/11, giá đô la do Ngân hàng trung ương quy định là 23,7. Trong thời điểm hiện tại quan sát thấy có hiện tượng đồng Gr mất giá. Tuy nhiên trong thời gian tới, những ảnh hưởng lớn tác động lên tỷ giá ngoại tệ sẽ không có. Bộ tài chính Ukraine thiết lập ngân sách 2016 với tỷ giá đô 24,1 -24,4 grivna/ đôla.
Mặc dù vậy, cựu Bộ trưởng kinh tế Ukraine Viktor Suslov cho rằng giá đô la trong năm nay sẽ đạt ngưỡng 30 grivna. Đồng grivna sẽ mất giá từ từ, nếu như việc hợp tác với IMF bị gián đoạn.
Goldman cũng đưa ra dự đoán tỷ giá đô la cũng sẽ đạt mức 30 grivna/đôla. Lãnh đạo của phòng phân tích tài chính của Concorde Capital Aleksandr Parasi cho rằng tỷ giá đô phụ thuộc vào sự hợp tác với IMF và giá của thép và quặng trên thị trường quốc tế.
Theo segodnia.