Ông viết tiếp:
“ Nhưng đánh giá hoạt động chính trị của ông sẽ rất khác nhau. Không loại trừ khả năng Saakasvili sẽ có trong thành phần chính phủ mới, nhưng chỉ trong trường hợp Yashenhuk không làm thủ tướng. Chức thủ tướng đối với Saaksvili có ít khả năng xảy ra vì điều đó quá mạo hiểm đối với tổng thống và đối với nhiều thế lực chính trị trong quốc hội. Cần tính đến tính nóng nảy và hay mâu thuẫn của Saaksvili trên ghế thủ tướng – đó là con đường trực tiếp dẫn tới khủng hoảng chính trị trực tiếp và gay gắt ở Ukraine. Nhưng tập hợp những mâu thuẫn rộng và tranh cãi nội bộ của các thế lực chính trị bắt đầu cho cuộc chơi chức thủ tướng của Saakasvili. Các đối thủ chống Saakasvili cũng không kém phần đa dạng và bắt đầu làm giảm uy tín của ông, trong đó có việc vạch ra các nhà tài trợ với các uy tín đáng ngờ. Một dự đoán có thể nói chính xác là – sẽ có rất nhiều bê bối”- Fesenko kết luận.
Theo poragovorit