1. Cuộc đối đầu đẫm máu cạnh tòa nhà quốc hội:
Ngày 31/8, với 265 phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua điều luật thay đổi về phân cấp chính quyền do tổng thống Ukraine đề nghị.
Sau đó cạnh tòa nhà quốc hội xảy ra biểu tình của những người phản đối điều luật này: 5-6 vụ nổ do lựu đạn ném vào làm 4 binh sĩ vệ binh quốc gia tử nạn, 140 nhân viên công an và dân thường bị thương.
Viện kiểm sát tối cao Ukraine khởi tố vụ án: 18 người bị tình nghi, trong đó 3 người thuộc đảng Tự do – người có chức vụ cao nhất là Cựu bộ trưởng bộ nông nghiệp Svaika.
2. Đảng Cực hữu Lasko rời bỏ liên minh đa số của quốc hội:
Một ngày sau khi quốc hội Ukraine thông qua luật phân cấp chính quyền và xảy ra ẩu đả đẫm máu cạnh tòa nhà quốc hội, Thủ lĩnh đảng Cực hữu Lasko tuyên bố đảng của ông rời liên minh quốc hội và chuyển sang đối lập.
3. Khởi tố hình sự đối với Đại biểu quốc hội Moisichuk:
17/9/2015, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Sokin công bố video tại cuộc họp của quốc hội, trong đó quay lại cảnh Moisichuk nhận hối lộ .
Cũng tại phiên họp đó, các đại biểu quốc hội thông qua quyết định tước bỏ quyền bất khả xâm phạm của Moisichuk và ông này bị bắt.
Trong việc bắt giữ này có sự vi phạm quy định của quốc hội: Câu hỏi về Moisichuk không được ủy ban của quốc hội xem xét trước, Moisichuk không được phát biểu tự bảo vệ.
Ngày 17/11/2015 Tòa án phúc thẩm tối cao thừa nhận Nghị định của quốc hội ngày 17/9/2015 về việc cho phép bắt giam Moisichuk là không hợp pháp.
4. Đối đầu giữa Thủ tướng Yashenhuk và Đại biểu quốc hội Oleg Barna:
Ngày 11/12 Thủ tướng Yashenhuk đọc báo cáo trước quốc hội. Trong thời gian thủ tướng phát biểu, Đại biểu quốc hội thuộc đảng Blok Porosenko, Oleg Barna, bước tới trao hoa cho Thủ tướng Yashenhuk và định bế ông ra khỏi diễn đàn. Lập tức xảy ra ẩu đả giữa các đại biểu quốc hội. Lãnh đạo đảng Blok Porosenko, Lusenko xin lỗi mọi người và sau đó Barna bị khai trừ ra khỏi đảng.
Oleg Barna bình luân cho hành động của mình như sau: “ Có thể tôi đã hành động không theo kiểu châu Âu, nhưng nếu sử dụng cách khác sẽ là tội ác… Bởi vì nếu Yashenhuk không từ chức, tôi rất sợ mọi người sẽ nhấc ông ta ra”, “ Thủ tướng, uy tín đảng chính trị của thủ tướng trong vòng nửa năm giảm xuống bằng 0, thì cần tự động từ chức. Thủ tướng không thực hiện được thỏa thuận, cần từ chức”.
5. Đối đầu giữa Bộ trưởng bộ nội vụ Avakov và Tỉnh trưởng Odessa Saakasvili:
Ngày 14/12 tại cuộc họp của Hội đồng cải cách, ngay trước mắt tổng thống Porosenko, đã xảy ra điều qua tiếng lại giữa Avakov và Saaksvili . Avakov hắt nước vào mặt Saakasvili , còn tỉnh trưởng Odessa buộc tội Avakov đã dùng tài chính do tham nhũng để cung cấp cho các thế lực vũ trang. Sau đó Avakov tuyên bố với Saakasvili: “ Hãy cuốn xéo khỏi nước tôi”.
Saakasvili khẳng định những lời buộc tội của mình đối với Avakov tham nhũng.
Theo các nhà bình luận chính trị, giữa các nhà chính trị vẫn tiếp tục đấu tranh vì chính quyền, khủng hoảng, đối đầu còn tiếp tục căng thẳng.
Theo segodnya.ua