1.Thất bại cải cách phổ thông trung học:
“ Ở bậc đại học đã thông qua luật. Chúng tôi cho phép các trường có quyền tự lập bổ sung. Một loạt các trường in cấp phát bằng, mà không cung cấp kiến thức, bây giờ đã bị gạch bỏ. Nhưng trung học phổ thông và sơ cấp còn trong tình trạng ngoài vòng cải cách. Và vì thế cùng với bộ phận sàng lọc của bộ trưởng và phó thủ tướng, chúng tôi đặt nhiệm vụ bản lề cho năm 2016: Cải cách giáo dục sơ cấp và trung học cơ sở, đó là thành lập nền tảng cho chất lượng sinh viên của các trường đại học”.
2.Y tế:
“ Thất bại trong lĩnh vực y tế không chỉ liên quan tới việc 4 lần quốc hội không thể thông qua quyết định sa thải Bộ trưởng y tế, mà còn không thông qua được hàng loạt các gói luật để tiến hành cải cách ngành y . Vì thế năm 2016 là năm ưu tiên để tiến hành cải cách trong ngành y tế”.
3. Thất bại trong việc cổ phần hóa:
“ Đã 10 lần chính phủ đem vấn đề này ra quốc hội đề nghị xem xét. Trước hết là về việc minh bạch, trung thực và cuốn hút đầu tư nước ngoài, cách thức mới đánh giá cổ phần hóa để tạo ra việc làm mới tại Ukraine, để cho các công ty nhà nước không bị tham nhũng bởi các thế lực chính trị. Rất tiếc, quốc hội không ủng hộ quan điểm của chính phủ”.
4.Thất bại của hải quan Ukraine:
“ Chúng tôi đã tốn hơn nửa năm để thỏa thuận về các điều kiện về đấu thầu cho việc chuyển giao hàng loạt hải quan Ukraine cho các công ty nước ngoài lãnh đạo, để biểu thị đấu tranh chống tham nhũng trong ngành hải quan, mặt khác để tăng thu nhập ngân sách. Đã tiến hành hành loạt các cuộc đối thoại trong đó có công ty của Anh Crown Agents Ltd. Nhưng việc chuyển điều hành hải quan không có nghĩa là chúng ta dừng quá trình cải cách ngành thuế. Bởi vì cần phải dạy cho người Ukraine lãnh đạo ngành hải quan và thu thuế có chất lượng cùng với việc đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả” – Yashenhuk nhấn mạnh.
5. Mua sắm công:
“ Năm 2016 sẽ là năm thực hiện luật pháp, mua sắm công minh bạch và không tham nhũng, giảm giá mua sắm công trên cơ sở đấu thầu điện tử, mua bán bằng hệ thống điện tử minh bạch đối với các công ty nhà nước trong việc mua sắm công”.
Theo segodnya.ua