Còn đại diện chính thức của Bộ ngoại giao Hoa kỳ, Tonher cho rằng các hành động quân sự của Nga tại Syria sẽ giúp làm cho ổn định tình hình tại đây là điều tranh cãi. Ông nói:
“Chúng tôi có tin vào việc Nga đóng vai trò xây dựng tại Syria? Có. Chúng ta có tin vào việc không lực Nga ném bom dẫn tới điều này? Đó là điều tranh cãi”.
Ông giải thích, Washinton cho rằng, phía Nga ném bom lực lượng đối lập vừa phải tại Syria - lực lượng chống lại Tổng thống Syria Asad.
Theo lời Tonher, Mỹ đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp chính trị giữa Asad và lực lượng đối lập, đồng thời để tiêu diệt IS.
“ Chúng ta cần hoàn thành một nhiệm vụ, để thực hiện nhiệm vụ thứ 2. Chúng tôi làm việc để đẩy quá trình này về phía trước. Và như tôi đã nói, Nga đóng vai trò có ích trong quá trình này” – khẳng định của đại diện bộ ngoại giao Mỹ.
Tonher nêu rõ, Mỹ và Nga có cùng quan điểm về một số nhóm đối lập Syria là các nhóm khủng bố và không thể đóng vai trò nào trong tương lai chính trị của Syria.
Theo segodnya.ua