Tại hội nghị này các thành viên tích cực xã hội, các nhà chính trị, các nhà báo bàn về các biện pháp đấu tranh chống tham nhũng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, trong hệ thống thực thi pháp luật.
Saakasvili tuyên bố, ông không có ý định thành lập đảng phái chính trị riêng, mà muốn thành lập “ Phong trào thanh lọc” không thuộc đảng phái chính trị nào. Sau đây là 5 trích dẫn của ông:
Saakasvili liệt kê BA VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA UKRAINE: “ Tham nhũng, tham nhũng và lại tham nhũng”.
1. ” Chúng ta thường nói rằng cổ phần hóa – là công cụ hiệu quả để trực tiếp thu hút đầu tư nước ngoài vào Ukraine. Nhưng trong nước có hơn 3 ngàn nhà máy xí nghiệp nhà nước, rất tiếc chúng ta lại có kết quả thống kê đáng thất vọng. Theo thông tin chính thức, năm 2013 cổ phần hóa 203 xí nghiệp với tổng 1,5 tỷ gr. Năm 2014, cổ phần hóa 100 xí nghiệp với tổng 442 triệu gr. Còn 11 tháng của năm 2015 – 142 xí nghiệp với 145 triệu gr, trong đó có 8 xí nghiệp dạng vừa, không có xí nghiệp lớn.
Đã có Maidan, nhưng hệ thống tài phiệt còn lại đó vẫn có hiệu lực. Trong năm 2015 không có một xí nghiệp lớn nào được cổ phần hóa… Thời gian chờ đợi không còn. Cái giá đó rất đắt đối với đất nước. Vì không cải cách các nhà máy xí nghiệp, mỗi ngày chúng ta bị mất 10-15 triệu đola – từ 3,5- 5,5 tỷ đô la/năm”.
2. “ Nguyên nhân tại đâu làm cho doanh nghiệp rối rắm và phức tạp? Tại tham nhũng. Bởi vì hệ thống rối rắm và không minh bạch thì cán bộ mới dễ tham nhũng, ăn cắp. Vì lý do đó không ai muốn làm đơn giản hệ thống. Theo số liệu của Ngân hàng thế giới Ukraine xếp thứ 96 trong bảng xếp hạng dễ dàng cho hoạt động kinh doanh”.
* “Hiện tôi chưa gặp một xí nghiệp, một doanh nhân nào nói rằng, sau chiến thắng Yanukovik, tham nhũng tại Ukraine giảm đi… Trên những cái đó xây dựng tất cả các kế hoạch của Putin. Putin muốn chứng minh với thế giới rằng, Ukraine không biết tự phát triển, rằng Ukraine độc lập- đó là điều vô nghĩa, giả dối, nghèo đói, hỗn loạn và tham nhũng.
3. “ Một phần tư thế kỷ đã trải qua sau khi giành độc lập. Chỉ có Zimbabe và Ukraine mới có tổng sản phẩm quốc gia thấp hơn năm 1991…Đã ¼ thế kỷ, các cán bộ chính phủ, các cán bộ, các nhà tài phiệt và các quan tòa, thuế quan, hải quan, viện kiểm sát, các cán bộ an ninh – danh sách này có thể kéo dài vô tận… Họ coi nền kinh tế Ukraine như con bò sữa.Con bò sữa đã chết vì kiệt sức! Nhưng họ vẫn không buông tha!Điều đó là sự biến thái và cướp bóc”.
Tỉnh trưởng Saakasvili cũng nêu ra phương thức của mình để cải thiện đời sống người dân Ukraine . Theo ông phải khẩn cấp thực hiện các bước cải cách mang tính cách mạng như sau:
-Cách mạng về thuế. Giảm đáng kể về thuế, thay đổi hệ thống hành chính thuế.
-Cách mạng hành chính. Thay đổi tận gốc vấn đề quan liêu.
-Thu hút rộng rãi khâu cán bộ, những người trung thực vào các chức vụ lãnh đạo.
-Đơn giản hóa các dịch vụ nhà nước. Tất cả các giấy tờ trong một ngày và tại một nơi. Thái độ phục vụ hòa nhã.
-Cách mạng hải quan. Xem xét lại các giá. Làm thủ tục nhanh trong 24 tiếng, không có khâu trung gian và tối đa từ 15-60 phút.
- Cổ phần hóa toàn bộ, tách xa các cán bộ tham lam khỏi các nhà máy xí nghiệp.
- Cách mạng đơn giản hóa các thủ tục cho doanh nghiệp.
- Mở rộng mặt trận đấu tranh chống tham nhũng.
- Thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực quốc phòng tương ứng với chuẩn NATO.
Đó là những việc mà xã hội mới, đội ngũ cán bộ mới cần thực hiện. Giai cấp thống trị đã ngồi tại Ukraine quá lâu. Đó chính là những người của 25 năm cuối. Họ đã làm chúng ta và cả xã hội chán ngấy – Tôi tin tưởng rằng, giữa họ cũng đã chán ngấy nhau”
Theo segodnya.ua