Còn 1 tuần nữa là tới năm mới, nhưng người dân Ukraine cho tới bây giờ vẫn chưa biết sẽ sống như thế nào trong năm 2016: Không có ngân sách và chưa rõ khi nào thông qua . Các chuyên gia kinh tế dự đoán 3 kịch bản có thể xảy ra:
*Kịch bản lạc quan: Tỷ giá đôla 24 grivna như dự tính trong dự thảo ngân sách nhà nước năm 2016 do chính phủ đề nghị. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, kịch bản này khó thành hiện thực, nhưng cũng có thể xảy ra ( 25%), nếu như trước năm mới quốc hội thông qua được ngân sách, thông qua được luật thuế sửa đổi để thu ngân sách, sau đó Ukraine nhận được khoản vay 3 tỷ tiếp theo của IMF.
* Kịch bản hiện thực nhất: Tỷ giá đôla 30 grivna. Cuộc sống của người dân sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Theo kịch bản này tới cuối quý 1 giá đô la sẽ là 30 và ổn định lại ở đó. Theo tính toán của Chủ tịch trung tâm phân tích tài chính Ukraine Okhrimenko, xác xuất xảy ra 50%. Nguyên nhân tình hình kinh tế thế giới suy thoái, sản xuất của Ukraine giảm sút, về cải cách thì nói nhiều hơn làm. Ngoài ra còn phụ thuộc vào sự ảnh hưởng khi đầu năm nay thỏa thuận về vùng mậu dịch tự do với Liên minh châu Âu có hiệu lực, nhưng đồng thời Ukraine cũng phải chịu lệnh trừng phạt kinh tế của Nga.
Nhà kinh tế Palii thì cho rằng xác xuất đồng đôla nhảy giá lên 40 grivna là 25%, nhưng sau đó lại lùi về giá cũ vì không có nhu cầu và trạng thái này có thể được lặp lại.
* Kịch bản bi quan: Đồng gr mất giá một nửa, giá đô la 50grivna. Trường hợp này cũng khó xảy ra, nhưng nếu như trong quốc hội vẫn xảy ra đánh nhau, không thông qua các dự luật cần thiết, cải cách bị dừng và không có sự hợp tác với IMF thì thảm họa có thể xảy ra.
Theo Okhrimenko thì kịch bản này xác xuất xảy ra 25% và chỉ xảy ra khi chính quyền bị khủng hoảng hoàn toàn.
Theo segodnya.ua