Tổng thống Poroshenko cho rằng, luật do quốc hội vừa thông qua vi phạm nguyên tắc “ Hình phạt tương ứng với tội đã phạm phải”.
Cụ thể: Trong luật được đề nghi lên tổng thống phê chuẩn có xem xét tới những người bị kết án chung thân, đã thi hành án không dưới 20 năm thì có thể xét ân xá ( theo luật hiện hành, tối thiểu phải 25 năm).
Ngoài ra luật mới cũng đề nghị người nộp đơn xin ân xá có thể không chỉ những người thi hành án, mà có thể là người ruột thịt, những người đại diện hợp pháp, các tổ chức bảo vệ quốc tế, kể cả tổ chức quốc tế ( luật hiện hành quy định chỉ có phạm nhân mới có quyền viết đơn xin ân xá).
Luật vừa được thông qua cũng xem xét điều kiện để ân xá là trong vòng 3 nam cuối cùng, phạm nhân không có những vi phạm thô bạo quy định của nhà tù. Tổng thống Poroshenko lưu ý rằng trong luật pháp Ukraine không có định nghĩa thế nào là “ vi phạm thô bạo quy định của nhà tù”.
Vì thế Tổng thống Poroshenko đã phủ quyết điều luật về ân xá cho các tù nhân lĩnh án chung thân trước thời hạn vừa được quốc hội Ukraine thông qua.
Theo podrovnosti.ua