Tổng thống hai nước đã ra thông cáo chung trong buổi họp báo tổng kết:
*Các lệnh trừng phạt Nga cần phải được gia hạn: Tổng thống Ba lan Duda tuyên bố, Ba lan ủng hộ việc gia hạn trừng phạt Nga vì thỏa thuận Minsk và tình hình tại miền Đông Ukraine.
*Ba lan sẽ không can thiệp vào các cuộc đối thoại về Donbass.
*Mời Ukraine tham dự cuộc họp thượng đỉnh NATO.
Tổng thống Ba lan mời Ukraine tham gia cuộc họp thượng đỉnh NATO hè 2016 tại thủ đô Wasava.
*Sự thực lịch sử và việc trở lại của nhà thờ.
Tổng thống Ba lan Duda tuyên bố, sự thật lịch sử rất quan trọng để củng cố quan hệ hai nước, mặc dù nếu như sự thật đó là đau đớn, nhưng hai bên phải dựa vào đó để khắc phục một số tính đơn điệu tồn tại trong mối quan hệ giữa hai dân tộc.
Tổng thống Ba lan đưa ra vấn đề quay trở lại của các nhà thờ. Hai tổng thống đã đưa ra các đề nghị có tính xây dựng về phối hợp hành động giữa các ủy ban của hai nước.
*Balan chống việc xây dựng “ Dòng chảy phía bắc -2”:
Tổng thống Porosenko và Tổng thống Duda tuyên bố, dự án “ Dòng chảy phía Bắc -2” của Nga có ý nghĩa chính trị, không mang tính kinh tế, nên việc thực hiện phải hủy bỏ.
*Khoản vay 1 tỷ đôla:
Trong khuôn khổ buổi hội đàm giữa 2 tổng thống, Thủ tướng Ukraine Yashenhuk thông báo, Ngân hàng trung ương Ukraine và Ba lan đã ký thỏa thuận về hoán đổi tín dụng 1 tỷ đôla.
Ngoài ra Porosenko thông báo, Ba lan sẽ giúp đỡ 100 triệu euro để hoàn thiện cơ sở hạ tầng vùng giáp biên giới.
*Ukraine sẵn sàng mua gas và cung cấp điện năng:
Thủ tướng Yashenhuk tuyên bố, Ukraine sẵn sàng mua 8 tỷ m3 khí đốt sau khi xây dựng xong đường dẫn khí đốt giữa 2 nước và phía Ukraine sẵn sàng cung cấp điện cho Ba lan từ nhà máy điện nguyên tử tại Khmenhiskovo.
Theo segodnya.ua