Ông nói: “ Thật khó lãnh đạo một ngành có vòng quay vốn 100 tỷ gr và nửa triệu người với mức lương chỉ 6 ngàn gr. Rất khó khuyến khích những người mới chuyển từ thị trường sang hưởng mức lương 5 ngàn gr. Bộ hạ tầng không thể lãnh đạo chỉ những người tình nguyện”
Ông nêu rõ, từ giữa hè, những người chuyên nghiệp từ đội ngũ của ông bắt đầu rời đi mà không được hưởng thù lao chính đáng cho những đóng góp lao động của mình.
“ Còn một thời điểm nữa: Tính phức tạp trong giao tiếp với cộng đồng chính trị của chúng ta. Chúng tôi đã đưa ra đường hướng phát triển và vị bộ trưởng tiếp theo tôi cần phải dành nhiều thời gian cho công việc cụ thể với các đại biểu quốc hội” – Pivovarski nói thêm.
Pivovarski có kế hoạch nghỉ ngơi một thời gian sau đó trở về với hoạt động doanh nghiệp.
Theo segodnya.ua