Thông báo này được Bộ trưởng nội vụ Tiệp khắc Milan Khovanhes khẳng định.
Chủ tịch Đảng Cộng sản Tiệp khắc Filip đòi Ransdorpha giải thích, nhưng không nhậ được câu trả lời. Filip cho rằng, vụ việc có thể có liên quan tới việc tìm kiếm các chủ nhân của các tài khoản được gọi là “ ngủ quên” trong các nhà băng Thụy sĩ được mở trong thời kỳ phát xít Đức. Filip cũng khẳng định rằng, Ransdorpha tới nhà băng rút tiền không phải do đảng trao nhiệm vụ.
Bộ trưởng nội vụ Slovakia Kalinhak tuyên bố, Ransdorpha có âm mưu chiếm đoạt tiền với sự giúp đỡ của 2 công dân Slovakia trước đây bị kết án tù bằng các loại giấy tờ giả.
Theo podrovnosti.ua