Nhà phân tích chính trị Taras Zagorodnưi cho rằng, từ ngày 01/01/2016 Ukraine tham gia vào vùng mậu dịch tự do với Liên minh châu Âu, sẽ dẫn tới nạn lạm phát và thất nghiệp gia tăng.
“ Những nhà sản xuất từ châu Âu với lãi suất 3-5% euro/năm tới, còn chỗ chúng ta lãi suất 25-30%/năm bằng tiền gr, tương ứng lạm phát, thất nghiệp sẽ tăng”
Theo lời ông, trong dự toán ngân sách của chính phủ năm 2016 mức lạm phát 12% là không thực tế. Con số thực tế phải từ 25-40%.
Nhiều đảng phái của quốc hội đả phá dự thảo ngân sách và dự thảo luật thuế của chính phủ Yashenhuk.
Nhà bình luận chính trị Aleksei Mustafi cho rằng, chính phủ Yashenhuk không đại diện cho Liên minh quốc hội hay tổng thống Ukraine, mà là đại diện của IMF. Ông nói:
“ Nhưng về mặt Hiến pháp thì chính phủ đại diện cho liên minh quốc hội, nếu chính phủ không đại diện cho liên minh quốc hội thì là chính phủ kỹ thuật. Nhưng chính phủ kỹ thuật nhận quyền từ tổng thống, còn đảng của tổng thống lại không bỏ phiếu ủng hộ dự thảo ngân sách và cải cách của chính phủ. Điều đó có nghĩa chính phủ đại diện cho IMF”.
Theo podrovnosti.ua