Ảnh news.mail.ru
Đại biểu Quốc hội Ukraine Nhikolai Tomenko phát biểu trả lời phỏng vấn tòa soạn “ACH”: “ Trong trường hợp, nếu như sự bất bình của người dân Ukraine đối với chính quyền hiện nay dâng trào biến thành maidan thứ 3, các sự kiện có thể diễn ra theo kịch bản của cuộc khởi nghĩa nhân dân đẫm máu Koliivsina”.
Theo lời của nhà chính trị, tất cả phụ thuộc vào mức độ tăng nhiệt của sự phản đối xã hội.
Tomenko nêu rõ, nếu như tại Ukraine sẽ có “ Kỷ nguyên Cách mạng”, thì việc đổi mới chính quyền sẽ trải qua vào năm 2017-2018, qua bầu cử quốc hội sớm.
“ Còn kỷ nguyên Cách mạng – đó không phải là Maidan thứ 3, mà là Koliivsina thứ 2. Và những cuộc chống đối ấy chắc chắn mọi người sẽ không hát quốc ca 5 lần trong ngày và sẽ không cho phép “ Các lãnh tụ đảng”lên sân khấu để công bố về tiến hành “ biểu tình nhân dân”.
Đại biểu quốc hội Borislav Bereza cũng có ý kiến tương tự: “ Nếu như chính quyền bị đánh mà chính quyền không thay đổi, thì chính quyền sẽ trở nên không cần thiết nữa. Nếu như chính quyền trở nên không cần thiết – cần phải lật đổ nó… Thực hiện đòi hỏi của nhân dân về sự công bằng – là sự cần thiết. Maidan thứ 3 sẽ không có. Sẽ có một Koliivsina cứng rắn và đẫm máu”.
Theo báo Komentaria