Chiều thứ hai trong đảng blok Porosenko xảy ra vụ bê bối lớn – nhóm đại biểu quốc hội của đảng này buộc tội đồng nghiệp Igor Berezenko tham nhũng và tuyên truyền thông tin không đúng sự thật. Đã có 15 người thành lập ra nhóm “Nền tảng chống tham nhũng” và giới thiệu nhóm này trước quốc hội.
“ Nền tảng chống tham nhũng” do đại biểu quốc hội Mustafa Naiem và Viktor Chumak lãnh đạo. Thành phần của nhóm còn gồm có một số người nữa trong đó có Bogomoles, Lesenko…
“ Nền tảng chống tham nhũng”liên kết tất cả những người không hài lòng với tình hình trong nội bộ đảng Blok Porosenko và trong quốc hội Ukraine, những người hôm nay thấy chúng ta chỉ thắng chút ít nạn tham nhũng. Có nghĩa là có kết quả, nhưng theo chúng tôi: Không đạt yêu cầu”.
Sáng kiến thành lập ra nhóm “ Nền tảng chống tham nhũng”là Viktor Chumak. Chính ông trước các thành viên trong đảng đã cáo buộc phó lãnh đạo đảng là Kononhenko và Berezenko đã tổ chức ra “ các nhóm quảng cáo đen”. “ Đó không phải là sự đoàn kết, mà là nhóm với nhau, không phải đảng, mà là băng nhóm mafi”- ông đã phát ngôn như vậy.
Chumak nói rằng, mục đích của nhóm “ Nền tảng chống tham nhũng” không có mục đích tuyên truyền quảng cáo các phát biểu của mình trước các đảng phái chính trị khác. Theo ông việc thành lập ra “ Nền tảng chống tham nhũng”trước hết như là “ gây áp lực công khai”. Ông nói: “ Tham nhũng phải bị loại trừ ra khỏi đảng”. Tại hậu trường quốc hội Chumak chỉ chích Kononhenko: “ Những người của Kononhenko có liên quan tới các hành động không đẹp xung quanh nhà máy cảng Odessa”
Còn theo lời của Kononhenko thì việc thành lập nhóm ở trong đảng phù hợp với quy định của đảng, nhưng gây ra một số nguy cơ và có thể biến thành dạng khác và không xây dựng.
Chu tịch đảng Blok Porosenko Lusenko tỏ ý nghi ngờ về sáng kiến lập nhóm “ Nền tảng chống tham nhũng”. Ông phát biểu: “ Trong đảng từ lâu đã có 7 nhóm và lại sinh ra nhóm nữa, sẽ không có gì thay đổi”.
Quốc hội lâm nguy?
Nhà bình luận chính trị Makitra tin rằng, mâu thuẫn trong Blok Porosenko đã có từ lâu và có khả năng chia rẽ đảng.
Theo ông, sự chia rẽ xảy ra từ khi trong quốc hội xuất hiện Sergei Berezenko, trước đó từng lãnh đạo khâu tổ chức cán bộ. Khi trở thành đại biểu quốc hội, ông này trở thành người giải quyết hầu hết công việc bổ nhiệm cán bộ không những trong đảng Blok Porosenko, mà còn trực tiếp phân bổ các chức vụ khác nhau của liên minh trong các cơ quan chính quyền địa phương, theo danh sách trước khi bầu cử và nói chung tất cả khâu cán bộ trong đảng Blok Porosenko. Từ khi Kononhenko đặt chân vào quốc hội, ông đã chia đảng blok Porosenko thành 2 nhóm: Nhóm ý tưởng và nhóm quen đi thỏa thuận như trước kia và thỏa thuận chỉ vì phân chia chức vụ.
Nhưng tồn tại một nguy cơ quan trọng hơn – chia rẽ liên minh: “ Tình hình nghiêm trọng hơn, rộng hơn và liên quan không chỉ Blok Porosenko mà toàn quốc hội Ukraine. Có thể nói rằng, quốc hội Ukraine tự giải thể nhanh hơn là xảy ra chia rẽ trong đảng nào đó” – Makita nói.
Theo segodnya..ua