Trong phủ tổng thống Nga người ta nói rằng, những quyết định đối với quan hệ giữa Nga với nhà nước Thổ sẽ “ cứng rắn” và các ảnh hưởng nghiêm trọng trong mối quan hệ Nga _ Thổ đối với nhiều lĩnh vực.
Trong đó phía Nga sẽ đánh giá việc có nên tiếp tục các dự án xây dựng đường ống dẫn gas tới Thổ nhĩ kỳ nữa hay không.
Ngoài ra có nguy cơ đối với hợp đồng lớn nhất xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Nga tại Thổ, với trị giá của hợp đồng 22 tỷ đôla.
Về phía Mình Thổ nhĩ kỳ có thể hạn chế việc qua lại của các tàu thuyền Nga qua eo biển Bosphorus và Dardaneles, gây ảnh hưởng trực tiếp cho việc cung cấp cho căn cứ không quân Hmeimim ở Syria..
Tuy nhiên theo các nhà bình luận thì việc hạn chế này khó có thể áp dụng, vì theo Công ước năm 1936, các hạn chế chỉ có thể áp dụng nếu xảy ra chiến tranh, nhưng cũng không thể phong tỏa hoàn toàn.
Theo báo kommentaria