Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng bộ ngoại giao Ba lan Vasinkovski trong cuộc phỏng vấn chương trình của “ Radio Svoboda”.
Ông nêu rằng, thỏa thuận này mang tính chất chính trị, về mặt pháp lý nó không bắt buộc và được thông qua trong một thực tiễn quốc tế hoàn toàn khác. Ông nói:
“ Phía Đức cho rằng đây là hành động đối nghịch với Nga. Vì thế chúng tôi mới đặt câu hỏi: Thế các vị quan tâm tới kiểu thoải mái nào hơn? Quốc gia liên minh với Liên minh châu Âu và NATO, hay là quốc gia bên ngoài luôn tiến hành chính sách chiến tranh thế giới thứ 3: Với Grudia, với Ukraine và bây giờ với Syria?”
Cũng cần nhắc lại rằng hiện nay tại Ba lan có 5 cơ sở quân đội Mỹ.
Theo podrovnosti.ua