Theo lời ông, mặc dù chưa ngăn chặn hết được nạn buôn lậu, nhưng không còn nạn tham nhũng trong ngành hải quan. Ông nói:
“ Thời điểm hiện nay, những luồng hàng đó đã chuyển sang mở hải quan ở những nơi khác, nhìn chung là tới Kiev, nơi giá mở hải quan thấp hơn. Chúng tôi chỉ muốn mở hải quan hàng hóa từ Mỹ và Liên minh châu Âu, Nhật, Canada và Úc, bởi vì xuất xứ hàng hóa và khai báo giá trong vận đơn là chính xác 100%. Còn chúng tôi từ chối hàng từ Trung quốc và từ Thổ nhĩ kỳ bởi vì không thể tìm được kê khai trung thực trong đó. Cứ để hải quan của những nơi khác làm thủ tục mở cho họ, bởi vì đó là những tiềm năng nguồn gốc của hối lộ.Tới ngày 1/3/2016 khi hệ thống hải quan điện tử làm việc, chúng tôi sẽ mở hải quan tất cả các loại hàng”.
Theo dumskaya.net