Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ ngoại giao Đức Martin Sefer.
Phía Đức hy vọng rằng việc cung cấp điện trở lại cho Crimea nhanh chóng được thực hiện và hiện tượng tương tự sẽ không xảy ra trong tương lai. Theo lời ông, khủng hoảng chính trị không nên giải quyết bằng cuộc sống của người dân.
Trong đó Sefer nêu rõ, việc dỡ bỏ cấm vận và áp dụng cấm vận do xâm chiếm Crimea sẽ không được bàn đến: “ Những lệnh trừng phạt đó vẫn tiếp tục có hiệu lực”.
Bộ trưởng năng lượng mỏ và than Ukraine Demchisin cho biết, ông sẽ khuyên chính phủ Ukraine ký hợp đồng mới cung cấp điện cho Crimea trong phiên họp Hội đồng an ninh và quốc phòng.
Ngoài ra ông nhắc lại rằng, hợp đồng cung cấp điện cho Crimea vẫn còn hiệu lực tới 31/12/2015.
Ngoài ra ông thông báo trong 10 tháng thực hiện hợp đồng phía Ukraine đã nhận được 300 triệu gr tiền lãi.
Theo podrovnosti.ua