“ Sự tăng cường của “ Nhà nước Hồi giáo” trở nên có thể, trong đó có hậu quả do những chính sách vô trách nhiệm của Mỹ. Thay vì tập trung tất cả cùng nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, Mỹ và các đồng minh lại quyết định đấu tranh với Tổng thống hợp pháp của Syria Asad”.
Theo lời ông, chính sách thông minh chỉ có thể là chính sách ủng hộ chính quyền hợp pháp, chứ không phải là ủng hộ các âm mưu “ làm suy yếu tình hình”.
Trước đó Tổng thống Mỹ Obama phê phán rằng, các cuộc ném bom của Nga tại Syria chỉ có tác dụng giúp đỡ “ Nhà nước Hồi giáo”.
Theo podrovnosti.ua