Trong tình trạng khẩn cấp, tại Pháp có thể tiến hành các cuộc khám xét, có thể hạn chế các hoạt động giao thông, cấm tụ tập đông người, cấm biểu tình, tịch thu các loại vũ khí…
Trên các đường phố của Pháp, các lực lượng tuần tra công an, quân đội được tăng cường. Ngoài ra tại biên giới, trên các tuyến đường giao thông, các nhà ga, bến tàu điện, sân bay, cảng biển đều được kiểm tra nghiêm ngặt.
Để đấu tranh chống khủng bố cần phải liên kết giữa các quốc gia. Để đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố tồn tại hàng loạt các cơ chế ở mức Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu, có sự trao đổi thông tin thường xuyên và phối hợp hành động giữa các nước.
Trong khuôn khổ Liên minh châu Âu có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và cảnh sát của các nước láng giềng.
Sau các vụ khủng bố hàng loạt tại Paris, các cơ chế hợp tác cần phải tăng cường. Với mục đích đó Bộ trưởng bộ nội vụ Pháp Bernard Kaznhev yêu cầu ngày 20/11 tổ chức cuộc họp Hội đồng các bộ trưởng bộ nội vụ của Liên minh châu Âu để bàn về các biện pháp tăng cường chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có việc đưa vào sử dụng Hệ thống châu Âu trao đổi các dữ liệu thông tin về các hành khách, tăng cường phối hợp kiểm tra biên giới vùng Shengen, kiểm tra việc buôn bán vũ khí sát thương và vô hiệu hóa nguồn cung cấp tài chính cho lực lượng khủng bố.
Theo segodnya.ua