Trong đời sống ngoại tệ của người dân Ukraine gặp sóng gió. Trên thị trường ngoại tệ lại bắt đầu thiếu đôla tiền mặt. Theo các nhà phân tích tài chính thì các nhà xuất khẩu giữ số ngoại tệ vừa thu về, còn người dân thì tích cực mua ngoại tệ, dẫn tới thiếu. Phóng viên báo segodnya làm sáng tỏ điều gì có thể xảy ra trong thời gian tới.
Theo các nhà phân tích tài chính thì Ngân hàng trung ương Ukraine không buộc các nhà xuất khẩu bán ngoại tệ . Các nhà xuất khẩu tích trữ ngoại tệ vì lo rủi ro. Vừa rồi giá đôla không cao nên người dân mua vào nhiều hơn. Một nguyên nhân nữa là IMF ngừng chuyển khoản vay tiếp theo cho Ukraine do liên minh quốc hội chậm thông qua cải cách luật thuế và ngân sách. Cần nhắc lại là đợt nhận khoản vay lần này 1,7 tỷ đôla dành cho tăng nguồn dự trữ ngoại hối của Ngân hàng trung ương và để ổn định đồng Grivna.
Nhưng Chủ tịch trung tâm phân tích chính trị Ukraine Okhrimenko cho rằng, nhu cầu về ngoại tệ hôm nay được hình thành từ tháng 3: “ Ngân hàng trung ương bán đô la theo danh sách, bán cho ai và không bán cho ai. Có lẽ chẳng bao lâu nữa giá đôla sẽ là 25. Theo mức độ hạn chế của Ngân hàng trung ương, có nguy cơ giá đôla sẽ tăng. Mức trần có thể là con số 40. Nhưng tôi hy vọng Ngân hàng trung ương không để tình trạng này xảy ra”.
Các nhà bình luận nhắc lại rằng, tới năm mới giá đô dù sao chăng nữa cũng sẽ xuống, vì người dân đổi tiền ngoại tệ để mua sắm tết và quà.
Nhà kinh tế Zolud thì cho rằng: “ Vì bắt đầu mùa sưởi ấm nên nhu cầu mua gas bằng ngoại tệ tăng. Tôi cho rằng, giá đôla sẽ ở trong khoảng 22-25. Nhu cầu về ngoại tệ có lẽ ở mức hiện tại, vì thế ngoại tệ bị thiếu, nhưng không đến mức nguy kịch”.
Theo segodnya.ua