Trước năm mới và có thể còn sớm hơn, Viện kiểm sát tối cao có thể thay lãnh đạo. Điều này được đảng Tự cứu, đảng Cực hữu của Lasko, một số đại biểu của đảng Blok Porosenko và đảng Mặt trận nhân dân kiên trì đòi hỏi.
Phía Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đưa ra đề nghị này, giải thích rằng đây là đòi hỏi của Liên minh châu Âu trong việc miễn thị thực đối với Ukraine. Ukraine sẽ không nhận được chế độ miễn vida, nếu không giảm ảnh hưởng của viện kiểm sát.
Cần nhắc lại là sự không hiểu nhau giữa Phủ tổng thống Ukraine với Mỹ và Liên minh châu Âu xuất phát chính là do xung quanh “ bốn người của Sokin” trong ủy ban thi xét tuyển lãnh đạo Viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng. Đại sứ Mỹ Paiet và Đại sứ châu Âu tại Ukraine Tombinski đòi giảm áp lực của Viện kiểm sát tối cao tới việc bình chọn người lãnh đạo viện công tố chuyên về đấu tranh chống tham nhũng. Bê bối dẫn tới việc phải thay 2 người trong ủy ban thi tuyển. Nhưng phương Tây còn đòi thêm phải thay đổi luật về viện kiểm sát, để giảm ảnh hưởng của Viện kiểm sát tối cao lên viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng. Bởi vì chính viện công tố chuyên về chống tham nhũng sẽ cho phép các nhân viên điều tra của Cục phòng chống tham nhũng được phép điều tra các vụ án chống các cán bộ tham nhũng, sau đó đưa ra tòa. Theo luật pháp hiện hành thì Viện kiểm sát tối cao sẽ chỉ định các nhân viên của Viện công tố chuyên về chống tham nhũng, mặc dù tháng 6 năm nay chức năng này đã được đề nghị dành cho lãnh đạo của viện kiểm sát chuyên về chống tham nhũng và Cục phòng chống tham nhũng quốc gia.
Theo Đại biểu quốc hội Vitor Chumak: “ Các đối tượng của Viện công tố chuyên về chống tham nhũng là các bộ trưởng, các đại biểu quốc hội, tổng thống. Vì thế mới đấu tranh. Để làm gì? Để có thể điều khiển các công tố viên ấy bằng tay”.
Ngoài ra liên minh quốc hội cũng không hài lòng với Sokin về kết quả điều tra các vụ bắn người biểu tình tại Maidan và chống các cán bộ thời Yanukovik, chống tham nhũng.
Các ứng cử viên:
Ngay từ tháng trước, Phủ tổng thống và quốc hội đã nhắc tới 3 ứng cử viên: Lãnh đạo đảng Blok Porosenko: Lusenko( nhưng ông không có bằng chuyên ngành), Tỉnh trưởng Donetsk Zebrivskovo, Phó Viện trưởng viện kiểm sát tối cao Sakvarelidze. Tuần này có thêm 2 ứng cử viên nữa:Lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Grisak và luật sư bảo vệ cho Timosenko trong vụ án về gas Nhikolai Sir.
Theo segodnya.ua