Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Eston Karter cáo buộc Nga đe dọa vũ khí hạt nhân và có âm mưu thay đổi trật tự thế giới vốn có hiện nay, vi phạm sự ổn định chiến lược.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cho rằng, việc Nga tham gia vào chiến dịch chống các nhà nước Hồi giáo tại Syria như là một hành động đổ thêm dầu vào lửa. Karter tuyên bố:
“ Chúng tôi không muốn tiến tới chiến tranh lạnh, chứ đừng nói tới chiến tranh nóng với Nga. Chúng tôi không muốn Nga trở thành kẻ thù của chúng tôi. Nhưng cũng đừng nên mắc phải sai lầm: Mỹ sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, của các đồng minh của mình, những nguyên tắc trật tự thế giới”.
Theo lời ông Nga và Trung quốc không thể thay đổi được trật tự đó, tuy nhiên lại thách thức đối với một số vùng.
Đe dọa từ phía Nga sử dụng vũ khí hạt nhân làm cho Mỹ phải hiện đại hóa lại sức mạnh hạt nhân và các trang bị vũ trang khác.
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ buộc tội Trung quốc “với những tham vọng lớn dần”, tăng cường sức mạnh quân sự và đe dọa các nước khu vực châu Á Thái bình dương, sử dụng sức mạnh vũ lực để giải quyết các vấn đề lãnh thổ.
Đồng thời Karter cũng không loại trừ khả năng hợp tác với Nga trên các lĩnh vực mà quyền lợi của các bên trùng nhau, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh tại Syria.
Theo segodnya.ua