Ông ủng hộ cho việc giải tán chính quyền. Ông phát biểu:
“ Chúng ta phải giải tán chính phủ này. Chúng ta cần phải trừng phạt chính phủ bí mật…Những nhân vật ngầm lãnh đạo công ty dầu khí của nhà nước”.
Theo lời ông, “chính phủ ngầm”, trong đó làm việc vì lợi ích của đại biểu quốc hội thuộc đảng Mặt trận nhân dân Nhikolai Martinhenko, người bị gọi tới điều trần vì nghi vấn tham nhũng tại Thụy sĩ.
Saakasvili nêu rõ, thời gian cuối chính phủ đã có những thay đổi lớn trong khâu cán bộ thuộc lĩnh vực dầu khí theo kế hoạch của Martinhenko, chứ không phải theo Bộ trưởng năng lượng Demchisin.
Saakasvili cho biết, chức thủ tướng không phải là chức vụ mà ông cố gắng muốn nắm.
Ông tuyên bố, ông sẽ không tham gia đảng phái nào, cho tới khi nào họ còn có liên quan tới giới tài phiệt.
Saakasvili phê phán Yashenhuk không tham gia tranh cử địa phương: “ Điều đó là bất bình thường đối với đảng của thủ tướng: Nếu như thủ tướng không muốn kiểm tra độ uy tín của mình, tôi nghĩ thủ tướng có quyền tiến hành cải cách”
“ Để tránh sự đầu cơ nào đó- Tôi không có lúc nào nói với các nhà báo rằng tôi sẵn sàng làm thủ tướng. Không có ai đề nghị tôi và tôi cũng không có nguyện vọng đi theo hướng đó” – Tỉnh trưởng Saakasvili kết luận.
Theo podrovnosti.ua