Theo lời ông, chính sách của nhà nước hiện nay, trong đó giá cả dịch vụ nhà ở tăng cao – mang tính chất chính trị.
Trả thù các đối thủ, gây áp lực lên các cơ quan chống tham nhũng, kéo dài công bố kết quả bầu cử địa phương, có khả năng mở thị trường bán đất đai, có thể đụng chạm tới sự bất bình của cộng đồng xã hội. Ông phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng thỏa thuận của quốc hội Ukraine:
“ Hoặc sẽ xảy ra cách mạng mới. Người dân sẽ tới và sẽ phế bỏ. Hoặc xảy ra xấu hơn như ở Armenhia, khi mọi người tới và bắn giết. Chúng ta đang ở trước ngưỡng cửa của các sự kiện cách mạng”.
Cần nhắc lại là tháng 10/1999 một nhóm người vũ trang lao vào phòng họp của quốc hội và nổ súng giết hại 8 nhà chính trị, trong đó có thủ tướng và chủ tịch quốc hội của Armenhia.
Tại Ukraine những đêm 21 và 22/10/2015 Lasko tổ chức biểu tình phản đối chính sách về giá cả dịch vụ nhà ở tại Ukraine, được gọi là “ Maidan giá cả dịch vụ nhà ở”. Ông tuyên bố cuộc biểu tình này không có thời hạn. Những người biểu tình đã lập lều trại cạnh tòa nhà quốc hội Ukraine.
Theo podrovnosti.ua