Người điều phối của chương trình bầu cử và quốc hội của mạng công dân “Opora”- Olga Aivazovskaya cho rằng, những người dân di tản không có được khả năng để tham gia bỏ phiếu bầu cử địa phương tại Ukraine là một thực tế nhục nhã. Bà tuyên bố : “ Chúng ta đã chống lại những nguyên tắc tự do và các quyền của các công dân chúng ta”
Bà giải thích rằng, không bảo đảm khả năng bỏ phiếu cho những người dân di tản trong nước, chính quyền đã không cho họ tái hội nhập với một phần của cộng đồng, mà chính họ là dân của những cộng đồng đó.
Bà coi đây là một sự nhục nhã lớn đối với các nhà chính trị Ukraine và bầu cử Ukraine.
“ Giấu đầu vào cát – là chiến thuật dẫn tới quyết định không chống cũng không thuận” – bà nói.
Bà kết luận rằng sớm hay muộn thì cũng cần phải giải quyết quyền bầu cử của các công dân, những người phải dời chỗ ở của mình.
Cần nhắc lại là theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì có tới 1,4 triệu người Ukraine di tản bên trong lãnh thổ Ukraine không được tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương ngày 25/10 vừa qua.
Theo podrovnosti.ua