Theo ông sự kiện sẽ biến chuyển theo hai cách.
“ Hoặc là bầu cử tại Mariupol sẽ được tiến hành vào ngày 15/11, cùng với bầu cử thị trưởng lần 2. Hoặc là trong vòng 10 ngày, Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine ra phán quyết bầu cử tại Mariupol không thành, lúc đó quốc hội Ukraine trong vòng 60 ngày sẽ chỉ định ngày bầu cử mới. Tức là vào tháng 1/2016”
Zebrivski cho biết: Ủy ban hành chính quân sự không can thiệp tối đa vào quá trình bầu cử.
Ông buộc tội Ủy ban bầu cử trung ương trong việc đổ vỡ bầu cử: “ Tôi đã xin quyết định in lại phiếu bầu. Thời gian còn đủ và hôm nay chúng ta có thể bầu cử ở Mariupol. Nhưng Okhendovski (Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương) nói Ủy ban bầu cử trung ương không có thẩm quyền quyết định giải quyết vấn đề in lại phiếu”
Ông cho biết thêm, trước đây ông phản đối tiến hành bầu cử tại Mariupol, thì nay ông cho rằng, nhất định phải tổ chức bầu cử tại đây.
Theo podrovnosti.ua